Khai mạc Festival Biển Nha Trang - 2011: Chung sức giữ vững chủ quyền biển, đảo

12/06/2011 01:12 GMT+7

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang tối qua, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh: “Phải chung sức bảo vệ biển, đảo nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia”.

 

Một chương trình biểu diễn trong đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Ảnh: Triệu Do 

Vào lúc 20 giờ tối qua 11.6, tại Quảng trường 2-4, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Festival Biển Nha Trang - 2011(diễn ra từ 11-15.6) đã được khai mạc trọng thể bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng với chủ đề Khát vọng biển xanh.

Chương trình được mở đầu bằng tiết mục múa kết hợp biểu diễn ca khúc Sông mẹ ta ơi (sáng tác Hình Phước Liên). Tiếp đó là các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên vẻ đẹp quyến rũ của biển. Xuyên suốt chương trình, đạo diễn đã thể hiện biển là nhân chứng trước mọi thăng trầm của cuộc sống, là người bạn, là nguồn sống của con người. Khán giả đã nồng nhiệt vỗ tay hưởng ứng nhiều ca khúc, tiết mục đặc sắc như ca khúc Nhớ đêm Trường Sa, Con tàu trên sóng, tiết mục múa Lung linh vịnh Ngọc…

So với những lần trước, Festival Biển Nha Trang năm nay có quy mô lớn hơn, nội dung phong phú, thiết thực hơn và được khởi đầu bằng nhiều sự kiện hưởng ứng Tuần lễ biển - hải đảo VN 2011 (diễn ra từ 1-8.6):1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh cùng nhau nối vòng tay lớn, lập kỷ lục xếp hình bản đồ VN với số người tham gia nhiều nhất; Viện Hải dương học (Nha Trang) khánh thành khu trưng bày “Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa”; hoàn thành bản đồ hành chính huyện Trường Sa ghép bằng hạt cà phê lớn nhất… Đặc biệt, Bộ TN-MT phối hợp với một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức diễn đàn Thương hiệu biển VN lần thứ III với chủ đề “Quảng bá và xây dựng thương hiệu sản vật, sản phẩm biển VN thân thiện với môi trường”; diễn đàn các nhà lãnh đạo quản lý tổng hợp vùng bờ tại VN; diễn đàn Kinh tế biển VN; mít tinh quốc gia hưởng ứng ngày Đại dương thế giới 8.6 và Tuần lễ biển - hải đảo VN 2011 với chủ đềTuổi trẻ Việt Nam, Trí tuệ Việt Nam cho sự phát triển bền vững biển, đảo Tổ quốc…

Festival Biển Nha Trang năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc: lễ hội yến sào và nghi thức cúng tổ nghề Yến (ngày 11.6); thả sinh vật biển tái tạo nguồn lợi thủy sản, thi đấu cờ người, vẽ tranh nghệ thuật kết nối cộng đồng(ngày 12.6); lễ hội đường phố, thả diều nghệ thuật (ngày 13.6); diễu hành xích lô đẹp, phục dựng lễ hội cầu ngư, thi câu cá (ngày 14.6); đám cưới dưới nước, chương trình hip hop (ngày 15.6)... Ngoài ra còn có triển lãm nghệ thuật cát tại bãi biển trước Quảng trường 2-4, triển lãm ảnh Vẻ đẹp trước biển tại công viên ven biển… với nhiều bất ngờ, thú vị…

Đêm khai mạc Festival Biển được kết thúc bằng màn trình diễn bắn pháo hoa lung linh sắc màu ven biển Nha Trang với những tràng pháo tay, reo hò hào hứng của người dân địa phương và du khách.  

Tham dự lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang 2011 có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh; nhiều vị khách quý quốc tế đến từ Vương quốc Campuchia, CHDCND Lào, Hàn Quốc, Malaysia…; đại diện nhiều tỉnh, thành, cùng hàng chục ngàn người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của đại dương, có tiềm năng to lớn và vị trí quan trọng của biển với phát triển của nhân loại. Các nước có bờ biển đều rất quan tâm, coi trọng việc xây dựng chiến lược biển. Nước ta là một nước có bờ biển dài, trên 3.200 km, với vùng biển rộng lớn trong khu vực Đông Nam Á, với truyền thống nghề biển có từ hàng ngàn năm. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra Chiến lược biển VN đến năm 2020, nhằm quyết tâm đưa nước ta trở thành một quốc gia giàu từ biển, mạnh lên từ biển… Các thế hệ cha ông ta đi trước đã hy sinh biết bao xương máu gìn giữ biển, đảo của Tổ quốc. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải chung sức bảo vệ biển, đảo nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia và làm giàu từ biển cho cuộc sống hôm nay và con cháu các thế hệ mai sau”.    

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.