Xuất bản tiểu thuyết, truyện ngắn của cố nhà thơ Lưu Trọng Lư

11/06/2011 00:24 GMT+7

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, ngày 15.6, Hội Nhà văn VN sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Trọng Lư tại Hà Nội.

Nhà văn Lưu Trọng Lư sinh năm 1912, quê ở Bố Trạch, Quảng Bình, hội viên sáng lập Hội Nhà văn VN, mất năm 1991, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2000. Lưu Trọng Lư là một trong những “chủ tướng” của phong trào thơ mới trước năm 1945 và ông cũng viết nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch. Ông từng là Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn VN khóa 2.

Nhân dịp này, gia đình nhà văn cùng NXB Lao Động, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây phối hợp, liên kết xuất bản bộ sách (2 tập):  Lưu Trọng Lư tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết  dày 1.450 trang do nhà văn Lại Nguyên n và Hoàng Minh sưu tầm.

                                               Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.