Xác định được nhóm đối tượng tấn công ca sĩ Dương Tuấn Khanh

11/06/2011 00:57 GMT+7

Chiều qua (10.6), đại tá Nguyễn Trịnh Đông, Trưởng công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập chứng cứ, công an đã khoanh vùng được một số đối tượng có liên quan đến vụ hành hung ca sĩ Dương Tuấn Khanh tại đại lộ Hòa Bình, TP Móng Cái vào 1 giờ sáng ngày 9.6. Danh tính của những đối tượng này chưa thể tiết lộ, để phục vụ công tác truy bắt.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 9.6, ca sĩ Dương Tuấn Khanh trong khi đi xe hơi tới khu vực đại lộ Hòa Bình thì bất ngờ bị một nhóm gần 20 thanh niên chặn đường, nổ súng hoa cải uy hiếp, đập phá xe. Sau đó, nhóm côn đồ kéo Tuấn Khanh ra khỏi xe, tiếp tục dùng tuýp sắt, báng súng đập liên tiếp đến khi nạn nhân bất tỉnh mới chịu rời hiện trường. Tuấn Khanh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Móng Cái trong tình trạng vỡ hộp sọ, tụ máu não cùng một số vết thương khác. Được biết trước đó, nhóm côn đồ trên đã đến khu vui chơi giải trí do Tuấn Khanh vừa đầu tư xây dựng trên đại lộ Hòa Bình, gây hấn với nhân viên, đập vỡ cửa kính, nổ súng hoa cải. Biết tin, Tuấn Khanh chạy xe tới xem xét giải quyết thì bị nhóm côn đồ chặn đường tấn công. Cùng ngày, gia đình đã đưa Tuấn Khanh sang bệnh viện tại TP Nam Ninh (Trung Quốc) chữa trị. Hiện anh vẫn hôn mê.

Ca sĩ Tuấn Khanh (trú tại Q.Ngô Quyền, Hải Phòng), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thế giới giải trí và Thời trang KH, hiện đang đầu tư vào lĩnh vực giải trí tại TP Móng Cái.

 Vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ đêm nhưng đến trưa cùng ngày người nhà bị hại mới có đơn trình báo.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, nhóm côn đồ này là đàn em dưới trướng của S. “đô” - một giang hồ cộm cán ở TP Móng Cái, chuyên tổ chức các sới bạc nhỏ tại bến Lục Lầm, bảo kê nhà hàng, quán bar tại khu vực.

Ngoài ra, theo một nguồn tin  khác của Thanh Niên, sau vụ chặn đường tấn công Tuấn Khanh, rạng sáng 10.6, có một nhóm ba người mang theo dao kiếm tới trụ sở của Công ty KH tiếp tục đe dọa, uy hiếp nhân viên khiến cho họ hết sức lo sợ.

Cơ quan công an đang khoanh vùng để truy bắt đối tượng tình nghi.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.