Trộm cắp, giết người lãnh 10 năm tù

11/06/2011 12:23 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ở xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng), TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Văn Nhựt (18 tuổi, trú thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, H.Điện Bàn, Quảng Nam) 10 năm tù về tội “giết người” (ảnh).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26.10.2010, Nhựt điều khiển xe gắn máy BKS 92F6-2699 và mang theo con dao dài 26,5cm đến nghĩa địa thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến để dọn mộ kiếm tiền tiêu.

Phát hiện nhà ông Đặng Túc (y tá) ở thôn Lệ Sơn 1 không người trông coi, Nhựt dùng dao nạy mái tôn rồi leo vào lấy 1 hộp sữa bột (900g), 1 bịch 24 gói cà phê hòa tan cùng 1 lon nước tăng lực, tổng trị giá khoảng 157.000 đồng rồi trở lại nghĩa địa. 

Do bỏ quên mũ trong nhà ông Túc, Nhựt quay lại thì trời mưa, cùng lúc ông Túc quay về nên Nhựt trốn dưới gầm giường. Một lúc sau, ông Túc đi, Nhựt chui ra thì bất ngờ ông Túc trở lại mở cửa.

Sợ ông Túc nhớ mặt sẽ nói với cha mẹ, Nhựt rút dao đâm 6 nhát vào lòng bàn tay, bụng, ngực và chân khiến ông Túc bị thương tích 54%. Sau đó, Nhựt tới Công an H.Hòa Vang đầu thú.

Ngoài 10 năm tù, Nhựt còn phải bồi thường cho ông Túc hơn 56 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.