Hàng ngàn du khách bị kẹt ở bến tàu Bãi Cháy

11/06/2011 00:56 GMT+7

Sáng 10.6, hàng ngàn du khách tới tham quan vịnh Hạ Long đã bị kẹt tại cảng tàu khách du lịch Bãi Cháy, vì hàng trăm tàu du lịch đồng loạt không chịu xuất bến.

Theo một số chủ tàu, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do Quyết định 716 ban hành ngày 15.3 của UBND tỉnh có một số quy định khiến doanh nghiệp khó thực hiện, như: độ tuổi tàu, thiết bị phòng cháy chữa cháy, trình độ học vấn của các thuyền viên trên tàu phải có bằng THPT...

 

 Chờ đợi lâu mà không có tàu, du khách bức xúc tìm lãnh đạo cảng tàu khách du lịch đòi trả vé

Chiều cùng ngày, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan làm việc với đại diện các doanh nghiệp có tàu, trước mắt vận động họ cho tàu thuyền hoạt động trở lại. Về lâu dài sẽ cùng bàn bạc, tháo gỡ những quy định chưa phù hợp. Quan điểm của tỉnh là siết chặt để làm tốt, đảm bảo an toàn cho hoạt động của tàu du lịch nhưng cũng không quá cứng nhắc về nguyên tắc để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Tin, ảnh: P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.