Bảng tuần hoàn thêm 2 nguyên tố mới

11/06/2011 19:07 GMT+7

Dù chỉ tồn tại không đến một giây, nhưng cũng đủ thuyết phục giới khoa học ghi tên 2 nguyên tố Ununquadium (Uuq) và Ununhexium (Uuh) vào bảng phân loại tuần hoàn.

Chứng cứ về sự tồn tại của các nguyên tố tổng hợp siêu nặng này đã có cách đây vài năm, tuy nhiên các chuyên gia phải bỏ ra mất 3 năm để chứng thực các kết quả của nhiều nhóm khoa học về sự hình thành của chúng. AFP đưa tin Liên hiệp Hóa học thuần túy và ứng dụng quốc tế (IUPAC) đã chính thức đặt Uuq ở vị trí 114 và Uuh ở số 116 trên bảng tuần hoàn.

 

Đây là thành quả của 2 nhóm chuyên gia Nga và Mỹ, sau khi họ dùng máy gia tốc để ép các hạt của những nguyên tố nhẹ hơn lại với nhau từ những năm 2004 đến 2006. Hiện các nguyên tố trên vẫn chưa có tên, và mới chỉ được gọi tạm thời là Ununquadium và Ununhexium.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.