Khai trương phòng trưng bày “Tài nguyên biển, đảo Hoàng Sa - Trường Sa”

09/06/2011 01:13 GMT+7

Chiều qua 8.6, Viện Hải dương học (Nha Trang) đã khai trương phòng trưng bày “Tài nguyên biển, đảo Hoàng Sa - Trường Sa”.

Với nhiều mẫu vật các loài hải sản được khai thác từ Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều tư liệu, hình ảnh quý về hai quần đảo này, phòng trưng bày không những có giá trị nghiên cứu khoa học mà còn góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai vùng đất thiêng liêng này. Sáng cùng ngày, tại Công viên biển Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty CP cà phê Mê Trang đã trưng bày bản đồ Trường Sa ghép từ hạt cà phê (kích thước 3m x 6m), với nhiều họa tiết tiêu biểu của nền văn hóa cổ đại Việt Nam như trống đồng, chim lạc..., tạo sự liên tưởng đến cuốn chiếu thư của triều đình cử hải đội Bắc Hải kiêm quản Trường Sa xưa kia. Đây là tấm bản đồ Trường Sa lớn nhất ghép bằng hạt cà phê Việt Nam, với nhiều người thực hiện nhất (hơn 200 học sinh, sinh viên...) và sẽ được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam trong dịp Festival Biển 2011.

Lê Xuân - Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.