Kiến nghị giảm quy mô sinh viên các trường ngoài công lập

08/06/2011 00:07 GMT+7

Ngày 7.6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về quy hoạch mạng lưới và kế hoạch di dời các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành Hà Nội và TP.HCM.

Bộ GD-ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh chỉ tiêu số sinh viên (SV) trên 1 vạn dân từ 450 xuống còn 400 SV vào năm 2020. Chỉ tiêu quy mô SV ngoài công lập từ 40% xuống 30% vào năm 2020 (do không thực hiện được mục tiêu này - PV). Bộ GD-ĐT cho biết, để đảm bảo theo tiêu chuẩn quỹ đất dành cho SV (65m2 đất/ SV) vào năm 2020, cần giảm 2/3 tổng số SV ĐH, CĐ đang học ở các sở đào tạo trong nội thành hiện nay.

Như thế năm 2011 sẽ không tiếp nhận hồ sơ thành lập mới hoặc nâng cấp cơ sở đào tạo ĐH, CĐ trong nội thành TP Hà Nội và TP.HCM. Theo tính toán của Bộ GD-ĐT và của 2 thành phố, sẽ có ít nhất 40 trường phải di dời trong giai đoạn 2011 - 2015; giai đoạn 2015 - 2020 mỗi thành phố sẽ di dời tiếp khoảng 10 đến 15 trường. Giai đoạn 2020 - 2030 sẽ di dời các trường còn lại.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.