Cãi nhau, sinh viên đâm chết sinh viên

08/06/2011 17:46 GMT+7

(TNO) Chiều 8.6, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp Lê Trần Hữu Toàn (18 tuổi, ở phường 8, TP Tuy Hòa) và Huỳnh Tấn Qui (19 tuổi, ở thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ Tây, H.Tây Hòa, Phú Yên); tạm giữ hình sự đối với đồng phạm trong vụ án này là Hoàng Đình Hòa (20 tuổi, ở xã Thanh Đức, H.Thanh Chương, Nghệ An), đều là sinh viên lớp hàn H33 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (Phú Yên).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, trưa ngày 6.6, Hoàng Đình Hoà nhìn thấy bạn gái của Nguyễn Tấn Diệp (20 tuổi, ở H.Phù Cát, Bình Định), sinh viên cùng trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà đến chơi nên đã trêu nghẹo. Lúc này, Diệp và Hoà cãi vã, rồi đánh nhau. Hòa đem sự việc kể lại cho Toàn và Qui nghe.

Tối cùng ngày, Toàn cùng Hoà, Qui và gọi thêm một số người khác đến ném đá vào phòng trọ của Diệp tại khu phố Phước Hậu 3, phường 9 (TP Tuy Hoà). Lúc này, nhóm của Diệp chạy trốn vào nhà vệ sinh, nhưng vẫn bị nhóm sinh viên cùng trường xông vào đánh, dùng dao đâm Diệp trọng thương và chết tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Sau gây án, nhóm sinh viên nói trên đã bỏ trốn.

Riêng Hoà được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú vào chiều 8.6. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt bắt các đối tượng còn lại.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.