Ra "tối hậu thư" cho đội xe phá đường

07/06/2011 15:36 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, Khu Quản lý đường bộ 5 ra "tối hậu thư" yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Trung Nam sửa chữa hoàn trả mặt đường trên đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân - Túy Loan trước ngày 15.6.

Theo Khu Quản lý đường bộ 5, trong thời gian qua, đoàn xe ben chở đất đá gần 300 chiếc của Công ty Trung Nam liên tục “cày xới” trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan để san lấp mặt bằng khu đô thị Golden Hills.


Đội xe gần 300 chiếc chở quá tải, lưu thông dày đặc làm hư hỏng mặt đường - Ảnh: Nguyễn Tú

Đoàn xe chở đất đá quá tải lưu thông dày đặc đã khiến tuyến đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, một số đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là từ Km 3+300 đến Km 6+300. Đồng thời, các xe ben chở đất đá không che chắn khiến vệ sinh môi trường không đảm bảo.

Khu Quản lý đường bộ 5 yêu cầu Công ty Trung Nam từ nay đến ngày 15.6 phải sửa chữa các hư hỏng trên mặt đường bằng kết cấu đồng nhất so với mặt đường hiện tại.

Công ty Trung Nam còn phải yêu cầu đội xe chở đúng trọng tải, che chắn thùng xe, không để đất đá rơi vãi gây bụi bặm. Đồng thời công ty phải phân công lực lượng thường trực hướng dẫn giao thông tại hai nút giao thông vào khu đô thị tại Km 3+300 và mỏ đất tại Km 6+300.

Thời gian qua, người dân sinh sống trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan rất bức xúc, thường xuyên chặn các đoàn xe chở đất đá gây ô nhiễm. Tuyến đường này cũng thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông do xe ben gây ra.

Nguyễn Tú

>> Chặn “xe bẩn”
>> Xe tải kéo lê xe máy 20m, một người chết
>> Bắt tài xế xe ben tông chết hai người
>> Xe khách lật nhào, hơn 30 hành khách thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.