Kháng nghị bản án sơ thẩm tuyên Lê Bá Mai vô tội

07/06/2011 23:39 GMT+7

Viện KSND tỉnh Bình Phước hôm qua đã ra kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND cùng cấp tuyên Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa) không phạm tội hiếp dâm trẻ em và giết người. Viện KSND tỉnh Bình Phước yêu cầu Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm để tuyên bị cáo Lê Bá Mai phạm các tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.5 TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Lê Bá Mai không phạm tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em” do không đủ chứng cứ buộc tội; đồng thời trả tự do ngay tại tòa sau gần 7 năm bị tạm giam. Còn theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, vào ngày 12.11.2004, Mai đi rải phân trồng mì thì thấy em U. (SN 1993) và H. (SN 1995) đang mót củ đậu gần đó. Mai lấy xe máy rủ U. vào vườn mít đòi làm chuyện bậy bạ. Do U. không chịu và đòi mách với gia đình nên Mai dùng tay chặt vào gáy khiến nạn nhân bất tỉnh. Cũng theo cáo trạng, sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Mai lấy quần của U. siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Gia Khánh - Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.