Hai vụ dùng xăng đốt người thân

04/06/2011 16:49 GMT+7

(TNO) Chiều 4.6, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho 2 bệnh nhân bị bỏng nặng do dùng xăng đốt, vẫn chưa thể tiên đoán được đã qua cơn nguy kịch hay chưa.

Đó là bệnh nhân: Võ Văn Hùng (21 tuổi, ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) bị bỏng độ 2 (diện tích 65% thân thể), rất nặng và chị Phạm Thị Thảo (39 tuổi, ở thôn Phước Mỹ Tây, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị bỏng độ 2 (diện tích 18%, ở mặt sau hai đùi và hai cẳng chân).

Trưa 3.6, trong lúc ngăn cản người em trai là Võ Sắt Hoan (18 tuổi) dùng xăng đốt nhà, anh Hùng bị chính người em ruột tưới xăng vào người, rồi bật lửa đốt cháy. Vụ việc này chỉ xuất phát từ chuyện Hoan bị mẹ la mắng.

Còn chị Thảo bị nạn là do chị cằn nhằn chồng là anh Lê Thanh Quang (cùng tuổi) khi anh này nhậu về. Tức mình, anh Quang đã đập vỡ chai xăng lấy từ một người bán lẻ xăng gần nhà, khiến xăng văng vào người chị Thảo, rồi bật lửa đốt.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.