Chứng khoán thế giới giảm tuần thứ 5 liên tiếp

04/06/2011 09:32 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay 4.6, giờ VN), các chỉ số chứng khoán tại châu Á, Mỹ lại tiếp tục giảm điểm. Riêng chứng khoán châu u đã có dấu hiệu khởi sắc.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số Dow Jones Industrial đã ghi nhận tuần giảm điểm thứ 5 liên tiếp, giảm 0,8% trong phiên này, chốt ở mức 12.151,26 điểm.

Chỉ số thị trường S&P 500 giảm 1%, xuống còn 1.300,16 điểm. So với mức chốt phiên cuối tháng 4, S&P 500 hiện đã giảm tới 4,7%.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố tối qua (3.6, giờ VN), trong tháng 5, toàn thị trường Mỹ đã tạo mới 54.000 việc làm. Trước đó, các chuyên gia đã kỳ vọng mức tăng này là 165.000 (theo khảo sát của Bloomberg). Tỷ lệ thất nghiệp lại tăng trên 9%.

* Tại châu Á, những thông tin kinh tế u ám từ phía bên kia bờ Thái Bình Dương khiến chỉ số MSCI Asia Pacific giảm thêm 0,3% trong tuần này.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Honda và Toyota giảm mạnh khi doanh số bán ôtô tại Mỹ giảm xuống mức 1,06 triệu xe trong tháng 5 vừa qua, so với mức 1,1 triệu xe cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Autodata.

Tuần này, cổ phiếu của Toyota đã giảm 3,2% trong khi cổ phiếu của Honda giảm 1,6%. Cổ phiếu của Nissan, hãng ôtô lớn thứ 3 Nhật Bản, giảm 2,9%.

Tổng kết phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,66%, xuống còn 9.492,21 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 304,28 điểm (giảm 1,31%), xuống còn 22.949,6 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc bất ngờ tăng lần lượt 0,84% và 1,04%; S&P/ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,38%.

* Tại châu u, tuy các chỉ số chứng khoán tăng điểm nhẹ phiên cuối tuần nhưng khu vực này vẫn không tránh khỏi tuần giảm thứ 5 liên tiếp. Chỉ số STXE 600 giảm tổng cộng 1,9% trong tuần này.

Thông tin đáng chú ý nhất tại châu u trong phiên này là khả năng Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) sẽ nâng lãi suất cơ bản trong tuần tới, bất chấp tình trạng khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp vẫn đang xấu đi.

Tuần này, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm tới 1,4%, chốt ở mức 5.855,01 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 1,5%, xuống còn 3.890,68 điểm; DAX của Đức giảm 0,8% trong cả tuần, xuống còn 7.109,03 điểm.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.