62 ứng viên trẻ tuổi trúng cử ĐBQH khóa XIII

04/06/2011 00:56 GMT+7

Có 15 ứng viên do T.Ư giới thiệu không trúng cử Sáng 3.6, Hội đồng bầu cử T.Ư đã tổ chức họp báo tại Hà Nội công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo báo cáo của Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên, tổng số ĐBQH khóa XIII được bầu là 500 người trên 827 ứng viên (xem toàn bộ danh sách ở trang 14-15). Trong đó,  ĐB do T.Ư giới thiệu có 167 người trúng cử (trên tổng số 182 người được giới thiệu), ĐB cư trú và làm việc tại địa phương là 333 người (66,60%), ĐB tham gia QH lần đầu cũng là 333 người (66,60%).

Kết quả bầu cử cho thấy ngoại trừ tỷ lệ ĐB tự ứng cử trúng cử tăng 400% và tỷ lệ ĐB tái cử cao hơn so với dự kiến (ĐB tái cử là 167 người, đạt tỷ lệ 33,40%, tăng 7 người so với dự kiến, tăng 5,81% so với khóa XII), các cơ cấu ĐB còn lại đều có tỷ lệ trúng cử thấp hơn so với dự kiến cũng như thấp hơn tỷ lệ ở khóa XII. Cụ thể, ĐB là dân tộc thiểu số có 78 người (chiếm 15,60%), ít hơn 12 người so với dự kiến, giảm 2,05% so với khóa XII; ĐB là phụ nữ có 122 người (chiếm 24,40%), ít hơn 28 người so với dự kiến, giảm 1,36% so với khóa trước; số ĐB là người ngoài Đảng có 42 người (8,40%), ít hơn so với dự kiến, giảm 0,32% so với khóa XII; tỷ lệ ĐB trẻ (dưới 40 tuổi) có 62 người (12,40%), ít hơn 8 người so với dự kiến, giảm 1,39% so với khóa XII.

So với 1 ĐB tự ứng cử trúng cử ở khóa XII, lần này cả nước có 4 ứng viên tự do trúng cử, chiếm 0,80% tổng số ĐBQH, tăng 3 người (0,60%) so với khóa XII. Trong số này, có 3 ĐB là doanh nhân.

Theo kết quả công bố, 14 Ủy viên Bộ Chính trị đều trúng cử ĐBQH khóa XIII với tỷ lệ phiếu cao, dao động từ 73,32% - 95,51%.

Trao đổi với Thanh Niên bên lề cuộc họp báo, ông Phạm Minh Tuyên cho biết, trong số 15 ứng viên do T.Ư giới thiệu không trúng cử, có 1 ứng viên là Ủy viên T.Ư Đảng. Trong tổng số 500 ĐBQH được bầu lần này, số ĐB là doanh nhân có tới 38 người.

40 tỉnh thành báo cáo kết quả bầu HĐND

Cũng theo thống kê, tại cuộc bầu cử lần này, có 472.528 ứng cử viên ĐB HĐND các cấp để bầu 306.068 ĐB. Trong đó, cấp tỉnh là 5.968 người ứng cử để bầu 3.829 ĐB; cấp huyện là 32.363 người ứng cử để bầu 21.124 ĐB; cấp xã là 434.197 người ứng cử để bầu 281.720 ĐB. Số lượng ĐB HĐND từng cấp được bầu gồm: cấp tỉnh 3.821 người, thiếu 8 người; cấp huyện 21.077 người, thiếu 47 người; cấp xã 278.758 người, thiếu 2.962 người.

Theo báo cáo từ 40/63 tỉnh, thành trong cả nước, trong số các ĐB HĐND cấp tỉnh được bầu, có 113 ĐB là người ngoài Đảng (5,44%), trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) là 255 người (10,44%); tự ứng cử là 2 người (0,80%); tái cử là 600 người (24,56%); dân tộc thiểu số là 503 người (20,59%); phụ nữ là 588 người (24,07%).

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.