4 giờ xảy ra 4 vụ tai nạn làm 7 người chết

04/06/2011 16:12 GMT+7

(TNO) Trong vòng 4 giờ đồng hồ, tại 2 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 7 người chết, 24 người khác bị thương.

Khoảng 19 giờ chiều 3.6, tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh xảy ra một vụ tai nạn giao thông bất ngờ khi chiếc xe ôtô 7 chỗ mang biển số 73A-00283 do vượt ẩu đã đâm nhào xuống vực khiến 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng.


Hiện trường vụ tai nạn tại huyện Kỳ Anh, chiếc xe 7 chỗ bẹp dí

Các nạn nhân gồm: Võ Văn Giáp (27 tuổi, trú tại xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Mai Xuân Hưng (35 tuổi), Trịnh Minh Phúc (47 tuổi), Đặng công Hoàng (27 tuổi) và một nạn nhân nam chưa xác định rõ danh tính, đều trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tại QL1A, thuộc xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác. Hai thanh niên đi xe môtô biển số 73N3-1116 đã đâm thẳng vào một người đàn ông đi bộ. Hậu quả, cả 3 người (chưa xác định danh tính) đều bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch.

Cũng trong khoảng thời gian trên, tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, một xe khách đã đâm vào một xe tải làm 19 người bị thương. Tai nạn khiến tài xế và phụ xe tải mắc kẹt trong ca-bin.

Tiếp đến khoảng 23 giờ, cũng trên QL1A, thuộc xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe môtô biển số 38K2-0286 do Nguyễn Tiến Phát (23 tuổi, ngụ tại xã Kỳ Tiến) và Nguyễn Đức Hùng (26 tuổi, xã Kỳ Tân, đều ở huyện Kỳ Anh) điều khiển đã đâm trực diện vào xe tải mang biển số 30F-8437. Hậu quả, Hùng và Phát tử nạn tại chỗ.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.