Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

03/06/2011 00:39 GMT+7

Hôm qua 2.6, đại diện Bộ Ngoại giao VN đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc (TQ) tại Hà Nội phản đối việc lực lượng Hải quân TQ dùng súng uy hiếp ngư dân VN trong khi họ đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của VN. Công hàm nhấn mạnh, hành động trên đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của VN, không phù hợp với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Tại công hàm trên, VN đã yêu cầu phía TQ chấm dứt ngay các hành động xâm phạm chủ quyền của VN và cản trở tàu cá và ngư dân VN hoạt động tại khu vực này.

Trước đó, theo thông tin từ các cơ quan chức năng của VN, ngày 1.6, 3 tàu quân sự của TQ đã dùng súng uy hiếp tàu cá PY 92305 TS của ngư dân tỉnh Phú Yên khi đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của VN.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.