Cứu 10 ngư dân nước ngoài gặp nạn trên biển

03/06/2011 00:52 GMT+7

* 2 ngư dân chết và mất tích Hôm qua, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Khánh Hòa cho biết ông Bùi Quang Mông (41 tuổi, ở H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg-98676-TS, đang đánh bắt ở vùng biển quần đảo Trường Sa, báo tin đã cứu được 10 ngư dân nước ngoài đang trôi dạt cùng sà lan trên biển.

BĐBP Khánh Hòa đã hướng dẫn đưa những người bị nạn về đất liền. Dự kiến sau 3 ngày nữa, những người bị nạn sẽ về đến cảng Nha Trang, Khánh Hòa.

* Cùng ngày, tin từ BĐBP Cà Mau, ngư phủ Đoàn Văn Trắng (28 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, H.U Minh, Cà Mau) đi trên tàu câu mực biển số CM 98894 TS đã bị rơi xuống biển khi tàu đang hoạt động cách đảo Thổ Chu 2 hải lý từ 26.5 đến nay chưa tìm được tung tích. Cũng trong ngày 26.5, tàu cá KG 39121 đang cào sò lụa trên vùng biển Cà Mau thì ngư phủ Nguyễn Văn Thảo (17 tuổi, ngụ xã Bình An, H.Kiên Lương, Kiên Giang) bị dây thừng néo ngã, đập đầu vào thành tàu, đã tử vong trên đường đưa vào đất liền cấp cứu.

Thiện Nhân - Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.