Sử dụng "dế" có thể tăng nguy cơ ung thư não

02/06/2011 08:21 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo, sử dụng điện thoại di động thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư não.

Theo AFP, trước đó Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) cũng từng công bố nghiên cứu cho rằng, tần số vô tuyến điện từ trường từ các thiết bị di động có thể gây tổn hại đến não người.

Sự tổn hại này có thể làm gia tăng khối u thần kinh trên não người, dẫn đến hình thành một loại ung thư não ác tính và làm giảm tuổi thọ của con người.

Ông Dominique Gombert - chuyên gia nghiên cứu IARC cho biết, trẻ em dưới 18 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương não nhất nếu thường xuyên sử dụng điện thoại di động áp vào tai để trò chuyện.

Để an toàn khi sử dụng điện thoại di động, người dùng nên hạn chế giữ điện thoại liên tục trên tai, thay vào đó, nếu không cần thiết có thể sử dụng tin nhắn để liên lạc với nhau.

Được biết, toàn cầu có khoảng 5 tỉ chiếc điện thoại di động đang hoạt động và con số này không ngừng tăng lên trong thời gian gần đây.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.