Trung Quốc trị 9 quan chức chiếm đất của dân

28/05/2011 00:20 GMT+7

9 quan chức huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vừa bị trừng phạt hoặc bị sa thải do chiếm đất trái phép của dân, theo Tân Hoa xã.

Trong đó có người đứng đầu chính quyền huyện Trương Quý Kim bị khiển trách nghiêm trọng, có thể mất chức và Trưởng phòng Tài nguyên và đất đai Chu Xuân Hoa bị sa thải. Cục Giám sát đất đai nhà nước Bắc Kinh thông báo kết quả điều tra ban đầu cho thấy các quan chức Hương Hà đã chiếm giữ trái phép hơn 667.000m2 đất nông nghiệp.

Chính quyền huyện và xã đã mua đất của người dân với giá thấp và sau đó bán lại với giá cao cho các nhà bất động sản, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Tháng 5.2009, nhiều người dân ký hợp đồng bán đất cho chính quyền địa phương với giá 1,7 nhân dân tệ (5.300 đồng)/m2 và sau đó, số đất này được bán lại cho một công ty bất động sản với giá 899 nhân dân tệ/m2. Người dân trong huyện cho CCTV hay họ bị bắt buộc phải ký hợp đồng bán đất. Người nào từ chối ký thì hoa màu của họ sẽ bị phá và họ thậm chí còn bị phạt.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.