Nhà văn họ Mang

28/05/2011 15:13 GMT+7

Ông tên Mang Viên Long, hiện đang sống và viết ở Bình Định. Đây là tên cúng cơm do cha mẹ đặt cho ông. Tuy “mang nặng đẻ đau”, đã xuất bản 12 tác phẩm truyện ngắn, truyện dài, tùy bút... tung hoành nhiều đề tài nhưng với ông sở trường vẫn là những trang văn viết về quê hương đất võ.

 
Nhà văn Mang Viên Long

Tác phẩm mới nhất của ông là tập truyện Người giữ bản thảo (NXB Thanh Niên, 5.2011) vẫn man mác tình yêu này.

 Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.