Miền Bắc nắng, các vùng biển có gió mạnh

28/05/2011 00:37 GMT+7

Hôm qua 27.5, bão Songda đã mạnh tới cấp 16, giật cấp 18-19, tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 123,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) 170 km về phía đông đông bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa bắc tây bắc và bắc, hướng về đảo Đài Loan, có dấu hiệu suy yếu. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, chỉ còn mạnh cấp 13-14. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 4-5 và có mưa giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy. Trên đất liền, các tỉnh phía Bắc đã có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-35 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.