Hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

28/05/2011 10:21 GMT+7

Ngày 27-5, Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có trên 1.053.000 thí sinh dự thi. Trong số này, có trên 900.000 thí sinh hệ trung học phổ thông. Số học sinh hệ giáo dục thường xuyên là gần 134.800 thí sinh.

Cả nước thành lập 2.432 hội đồng coi thi với trên 44.400 phòng thi. Tổng số cụm thi là gần 1.300 cụm. Thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho thấy, số thí sinh dự thi năm nay tương đương với năm 2010. Hà Nội là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp đông nhất cả nước với 79.876 thí sinh đăng ký dự thi (gần 73.000 thí sinh hệ THPT, còn lại ở hệ giáo dục thường xuyên).

 
Các học sinh trường THPT Lương Văn Can, Quận 8 trong giờ ôn thi - Ảnh: Mai Hải

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-6. Học sinh hệ THPT sẽ thi 6 môn: văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, sinh học, địa lý. Học sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ thi 6 môn: toán, ngữ văn, vật lý, sinh học, lịch sử, địa lý. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay về cơ bản vẫn giữ như các năm trước, thực hiện theo hình thức thi cụm và chấm chéo. Đề thi tự luận sẽ tiếp tục ra theo hướng mở.

Ngày 27-5, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết, các đơn vị điện lực khu vực đã kiểm tra tình trạng cung cấp điện cho địa điểm tổ chức in sao đề thi, hội đồng coi thi và hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn quản lý. Theo đó, các đơn vị điện lực đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, từ ngày 31-5 đến 4-6. Đồng thời, hoãn các công tác có cắt điện ảnh hưởng đến địa điểm tổ chức thi trong các ngày diễn ra kỳ thi. Tổ chức tăng cường trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong các ngày thi; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện cần thiết để khẩn trương xử lý sự cố.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.