Xác định biến thể gien có thể gây vô sinh

25/05/2011 18:43 GMT+7

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) xác định được một biến thể gien có thể là nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ. Lâu nay, biến thể gien này liên quan đến quá trình điều chỉnh cholesterol trong máu.

Thế nhưng, nghiên cứu mới cho thấy, biến thể gien này dường như cũng ảnh hưởng quy trình sản sinh progesterone ở nữ giới, theo HealthDay News. Được biết, progesterone thường được dùng trong liệu pháp thay thế hormone bằng cách giảm lượng estrogen trong tử cung hoặc nó có thể tạo ra kinh nguyệt khi thay thế lượng progesterone tự nhiên mà một số phụ nữ không còn.

Trong nghiên cứu ở chuột, các nhà khoa học nhận thấy việc thiếu loại biến thể gien đặc biệt này có liên quan tới tình trạng vô sinh ở chuột. Các chuyên gia hy vọng đây là tin vui cho nhiều cặp vợ chồng đang trông mong có con.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.