Kịch - xiếc cho thiếu nhi

25/05/2011 00:27 GMT+7

Khán giả, đặc biệt là trẻ em, sẽ được dịp thưởng thức những vở xiếc kết hợp với các loại hình sân khấu hấp dẫn nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 tới.

Để thay đổi suy nghĩ của công chúng về nghệ thuật xiếc, những nghệ sĩ đã phải tự biến hóa mô hình xiếc tạp kỹ quen thuộc bao nhiêu năm qua thành những vở kịch - xiếc có nội dung.

Đoàn xiếc TP.HCM nhiều năm qua đã tự dàn dựng hoặc phối hợp cùng nhà hát kịch để cho ra đời nhiều vở xiếc thu hút công chúng như: Cuộc phiêu lưu trên hoang đảo (đạo diễn: Xuân Hương - 2007), đầu tư 150 triệu đồng quy tụ 60 diễn viên; Những kẻ giấu mặt trong khu rừng (đạo diễn: NSƯT Trần Ngọc Giàu - 2007); Bầy quỷ và viên ngọc thần (đạo diễn Hoàng Duẫn - 2010) với sự góp mặt của các diễn viên Ngọc Trinh, Quốc Thuận, Bảo Thy, Thanh Ngọc, Lương Bích Hữu, Vũ Thanh… cùng các nghệ sĩ xiếc, kinh phí đầu tư 500 triệu đồng; Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung (đạo diễn Đình Toàn - tháng 1.2011) kết hợp giữa Đoàn xiếc TP.HCM và Sân khấu kịch Idecaf với sự tham gia của Hữu Châu, Thanh Thủy, Đức Thịnh, Lê Khánh, Đại Nghĩa...

Không chỉ kết hợp với sân khấu kịch, năm 2010 Đoàn xiếc TP.HCM còn hợp tác với Nhà hát Trần Hữu Trang cho ra đời vở cải lương - xiếc Mụ phù thủy và chiếc đũa thần với sự góp mặt của Tấn Giao, Trọng Phúc, Hạnh Thúy, Như Quỳnh, Linh Trung…

 
Những chú rối trong vở Gulliver phiêu lưu ký trên sàn tập - Ảnh: đoàn xiếc TP.HCM cung cấp

Một mô hình xiếc khác cũng được Đoàn xiếc TP.HCM chú ý, đó là làm theo nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá du lịch ở các nước. Vở Xin chào! do nhà biên kịch kiêm đạo diễn Mỹ Laura Bruke dàn dựng năm 2010 dựa theo truyền thuyết Lạc Long Quân - u Cơ, Hai Bà Trưng...  kết hợp cùng phần biểu diễn của các nghệ sĩ xiếc Việt Nam. Xin chào! được làm theo mô hình như nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá du lịch rất thành công ở các nước như: Cirque du Soleil (Canada), Siam Niramit (Thái Lan), Voyage de la Vie (Singapore)… 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 tới, Đoàn xiếc TP.HCM sẽ trình diễn vở Gulliver phiêu lưu ký do Hồ Vân đạo diễn. Đây là thể loại xiếc mới kết hợp giữa xiếc và múa rối do Đoàn xiếc TP.HCM phối hợp cùng Đoàn nghệ thuật rối TP.HCM thực hiện. Vở diễn quy tụ 60 diễn viên tham gia, được đầu tư kinh phí lên đến 400 triệu đồng.

Ông Hồ Văn Thành, Trưởng đoàn xiếc TP.HCM nhận định mô hình kịch - xiếc hay cải lương - xiếc đã mang lại hiệu quả tích cực cho đoàn. Doanh thu kịch - xiếc đảm bảo hoàn vốn cho chi phí đầu tư. Một số vở như Cuộc phiêu lưu trên hoang đảo đạt doanh số bán vé cao gấp 2, 3 lần loại hình xiếc tạp kỹ. Và với mô hình xiếc kết hợp múa rối, ông Thành hy vọng khán giả sẽ đón nhận vở Gulliver phiêu lưu ký nhờ những màn đặc sắc như: đại bàng bay, xiếc tung hứng, nhào lộn, quái long đánh nhau với Gulliver cùng những kỹ thuật biểu diễn rối dây mới lạ như rồng phun lửa, các chú rối lúc khổng lồ, lúc tí hon xuất hiện với những trò xiếc tung hứng và thăng bằng…

Xứ sở phù thủy và chàng trai dũng cảm

Nhân dịp 1.6, Liên đoàn Xiếc VN dàn dựng vở xiếc - ảo thuật Xứ sở phù thủy và chàng trai dũng cảm do nghệ sĩ Như Lai đạo diễn, ra mắt khán giả từ 28.5 đến 1.6 tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội. Nhiều tiết mục như xiếc thú, nhào lộn, đu dây, thăng bằng cùng những màn ảo thuật sẽ ra mắt khán giả trong vở diễn.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.