Đến 14 giờ, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu đạt hơn 80%

22/05/2011 16:13 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo nhanh tình hình bầu cử trong phạm vi cả nước của Hội đồng bầu cử, tính đến 14 giờ chiều nay 22.5, tại nhiều khu vực bỏ phiếu của các địa phương đã có tới 100% tỷ lệ cử tri hoàn thành quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Tính chung cả nước, tỷ lệ cử tri đã hoàn thành bầu cử đạt tỷ lệ 80% - 97,27%.

Theo thông cáo mới nhất của Trung tâm Báo chí về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, từ 6 giờ 45 phút - 7 giờ sáng nay, trên phạm vi cả nước, các tổ bầu cử đồng loạt tiến hành khai mạc bầu cử theo đúng thủ tục quy định, thể thức trang trọng, nghiêm túc. Ở một số nơi đã tổ chức các hoạt động văn nghệ, múa lân tạo ra không khí tưng bừng trong ngày bầu cử.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp chính quyền, lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc tại nhiều đơn vị bầu cử trong cả nước.

Tại Kiến An, Hải Phòng, có khu vực bỏ phiếu có tới 2.000 cử tri tham dự khai mạc; khu vực bỏ phiếu số 10 xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên cũng có tới 1.180 cử tri tham dự. Nhiều điểm bỏ phiếu ở Lai Châu có 60-70% cử tri trong danh sách dự khai mạc và bỏ phiếu.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ bầu cử số 3 xã Nguyệt Đức đã mời cụ Kim Thị Vinh 105 tuổi; Tổ bầu cử số 3 xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc mời cụ Nguyễn Thị Chuyên 107 tuổi tham dự và bỏ  phiếu. Hà Tĩnh có 1.058 cụ trên 90 tuổi; Hà Giang có 3 cụ 101 tuổi dự khai mạc và bỏ phiếu. Tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn có hai linh mục tham dự khai mạc.

Báo cáo của các ủy ban bầu cử các địa phương gửi về Hội đồng bầu cử cho thấy, do điều kiện đặc thù địa bàn rộng, đi lại khó khăn, cử tri đi làm ăn xa nên có một số địa phương đã tổ chức khai mạc sớm hơn so với quy định. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.123 khu vực bỏ phiếu (tổ bầu cử), trong đó 897 tổ bầu cử khai mạc lúc 5 giờ sáng, 226 tổ bầu cử còn lại khai mạc lúc 5 giờ 10 phút đến 5 giờ 50 phút.

Tại tỉnh Quảng Nam, hầu hết các tổ bầu cử khai mạc từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ. Tỉnh Hà Giang có 115/1.496 Tổ bầu cử khai mạc lúc 6 giờ 30 phút…

Tính đến 11 giờ ngày 22.5, đã có nhiều địa phương tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao, ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu. Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 6 giờ 45 phút, có 6 tổ bầu cử ở Càng Long, Trà Vinh đã đạt 100% cử tri đi bầu. Đến 7 giờ, toàn tỉnh Trà Vinh đạt 44, 11%. Đến 8 giờ, Quảng Nam đã có 60% đi bỏ phiếu; tỉnh Hà Giang có 56,7%. Đến 8 giờ 30 phút, tỉnh Bạc Liêu đã có 38,41% cử tri đi bỏ phiếu; Hậu Giang có 40%; Cao Bằng đạt 46%; Sóc Trăng đạt 62% …

Cũng đến thời điểm trên, tỷ lệ cử tri đi bầu ở Lai Châu đạt 90%, có 178/813 khu vực bỏ phiếu đạt 100%; Bình Định 88%, 16 xã đã bỏ phiếu xong; Sóc Trăng đạt 87,39%; Đắk Nông đạt 87%; Phú Yên 82%; Quảng Ngãi 82,31%; Bình Thuận đạt 75,15%, có 22/127 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đi bầu; Hà Tĩnh 75%; Bình Phước 73%; Kiên Giang 73,35%; Ninh Bình 69,25%; Hải Dương 64%...

Kết quả cập nhật mới nhất đến 14 giờ chiều nay của Hội đồng bầu cử cho thấy, đa số các tỉnh, thành phố trong cả nước có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt từ 80% - 97,27%. Trong đó, Trà Vinh đạt 97,27%; Lai Châu đạt 96%, có 448 khu vực, 21 xã đạt 100%; Sóc Trăng đạt 95,20%; Bình Định 95,88%; Đà Nẵng 94,45%; Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 93,36%; Tuyên Quang 93,15%; Phú Yên 93%.

Cũng đến thời điểm trên, Quảng Ngãi có 92,48% cử tri đi bầu, trong đó có 603/1330 khu vực đạt tỷ lệ 100%; Cần Thơ 92,36%; Vĩnh Long 91,69%; Cao Bằng 90%; Phú Thọ 91,1%, có 600 khu vực và 35 xã đạt 100%; Kiên Giang 89,5%; Quảng Ninh 89,37% (có 795 cử tri vãng lai); Quảng Bình 89,09%; Thanh Hoá 87,68%, có 530 khu vực và 11 xã đạt 100%; Thái Nguyên 86,91%; Đắk Lắk 85%; Hà Tĩnh 84,1%; TP.HCM 82,18% (có 5.742 cử tri vãng lai); Yên Bái 81%; Thái Bình 80%; ...

Cũng theo thông cáo trên, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được bảo đảm, không có vấn đề bất thường xảy ra. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi cho cuộc bầu cử.

Trước đó, thông tin cập nhật từ Ủy ban bầu cử của Hà Nội cho thấy, tính đến 10 giờ sáng 22.5, có tới 61,89% số cử tri trên địa bàn Hà Nội đã bỏ phiếu với 2.962.444 cử tri. Nơi số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất ở thời điểm 10 giờ sáng là huyện Mỹ Đức 80,5% cử tri đi bầu, nơi thấp nhất là quận Hoàng Mai cũng đã đạt tỷ lệ 44,6% cử tri hoàn tất việc bầu cử. Tính chung toàn TP có 46 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách niêm yết đã bầu xong.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.