“Cướp biển vùng Caribê” phần 4 mở màn ấn tượng

20/05/2011 15:37 GMT+7

(TNO) Tập 4 của sê-ri phim “bom tấn” Pirates of the Caribbean, mang tựa đề Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, đã có bước khởi đầu khá ấn tượng trong ngày đầu tiên ra mắt hôm 19.5, tại một số thị trường điện ảnh ngoài Bắc Mỹ, theo Reuters.

>> Đạo diễn "Cướp biển 4" bật mí về "nữ cướp biển"
>>
“Cướp biển” “đại náo” LHP Cannes!
>> "Cướp biển vùng Caribê" tung video clip và hình ảnh hoành tráng

Với 18,4 triệu USD thu về từ 10 thị trường phim ngoài Bắc Mỹ, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides đã vượt 50% doanh thu ngày mở màn của tập phim trước đó Pirates of the Caribbean: At World's End, phát hành năm 2007.

Theo số liệu tổng hợp của nhà sản xuất Walt Disney, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides “bội thu” nhất tại Nga với 5 triệu USD - mức doanh thu kỷ lục của một bộ phim phát hành ngày đầu tiên tại quốc gia này.

Tiếp đó là tại Pháp, nơi “thuyền trưởng” Johnny Depp và “nàng cướp biển” Penélope Cruz xinh đẹp đã tới quảng bá cho bộ phim tại liên hoan phim Cannes 2011, thu về 3,3 triệu USD. Thị trường Ý và Thụy Điển đạt mức doanh thu sát nút 1,7 triệu USD và 1,3 triệu USD.

Mặc dù chưa được công chiếu tại Mỹ (bộ phim sẽ ra rạp tại Mỹ vào ngày 20.5 này), nhưng Walt Disney đang rất kỳ vọng Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides có thể đạt mức doanh thu từ 90 -100 triệu USD.

Ba tập phim trước Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (năm 2003), Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (năm 2006) và Pirates of the Caribbean: At World's End (năm 2007) đã mang về doanh thu tổng cộng 2,68 tỷ USD trên các phòng vé toàn cầu, trong đó có 1,03 tỷ USD từ thị trường Bắc Mỹ.

Linh San

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.