9 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng

19/05/2011 00:02 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, tại TP.HCM đã có 9 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng (cùng kỳ năm 2010 chỉ có 1 trường hợp). Chiều 18.5, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM - cho biết năm nay độc lực của vi-rút gây bệnh tay chân miệng mạnh hơn năm ngoái, do vậy số ca mắc những tuần qua tăng mạnh và số tử vong cũng nhiều hơn.

Năm 2007, độc lực của vi-rút gây bệnh này cũng rất mạnh, đã khiến 16 trẻ tử vong. Những ngày qua, tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 TP.HCM, số trẻ nằm viện luôn trên dưới 100 ca mỗi nơi, tăng gấp đôi so với tháng trước. Phần lớn bệnh tay chân miệng tập trung ở các tỉnh phía Nam, theo bác sĩ Thọ, do bệnh này lây qua đường tiêu hóa, mà tác nhân gây bệnh tiêu hóa, đường ruột ở phía Nam mạnh hơn phía Bắc.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.