Tuyên án các bị cáo buôn tiền giả xuyên quốc gia

18/05/2011 00:24 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử, trưa 17.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Khuyến, Hoàng Thị Hà cùng mức án tù chung thân; Nguyễn Đăng Thảo 18 năm tù; Nguyễn Thị Sinh 10 năm tù; 8 bị cáo còn lại lãnh từ 1 năm 1 tháng 10 ngày tù đến 6 năm tù về các tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Riêng bị cáo Phan Đăng Dũng bị tuyên 5 năm tù về hai tội “lưu hành tiền giả”và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 

 Các bị cáo nghe tòa tuyên án - ảnh: Lê Nga

Tại tòa, các bị cáo khai giữa tháng 12.2008, Vũ Văn Nghiêm rủ Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Văn Khuyến và Nguyễn Đăng Thảo hùn vốn sang Trung Quốc mua tiền giả về bán lấy lời. Cả nhóm hùn được 62 triệu đồng, đến cửa khẩu Tân Thanh đổi sang nhân dân tệ mang qua Trung Quốc mua được 600 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200 ngàn đồng. Sau đó, số tiền giả này được vận chuyển vào TP.HCM bán cho Hoàng Thị Hà (em họ của Nghiêm) với giá 3,2 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả. Hà cùng một số bị cáo khác tiêu thụ được 70 triệu đồng.

Trước đó, cũng trong năm 2008, Hà cùng Ngọ Văn Niên (cũng là bị cáo trong vụ án này) đi Cà Mau tìm mặt bằng mở đại lý cháo dinh dưỡng. Trên đường đi, Hà cho Niên biết mang theo tiền giả đi tiêu thụ và đã ghé vào tiệm tạp hóa mua 1 kg đường, đến tiệm cháo mua cháo để đổi tiền giả lấy tiền thật. Sau đó, cả hai bị phát hiện và bị bắt. Tại cơ quan công an, Niên đứng ra nhận trách nhiệm về hơn 3 triệu đồng tiền giả nên Hà được tự do trở về thành phố tiếp tục tiêu thụ tiền giả và bị bắt sau đó.

Sau khi Hà bị bắt, Nguyễn Thị Nởi (ở cùng nhà và làm công cho Hà, bị cáo trong vụ án) phát hiện trong bao gạo và tủ lạnh còn tiền giả nên báo cho Hoàng Văn Tuấn (anh ruột Hà) biết. Tuấn và Hoàng Văn Đại (họ hàng với Tuấn) chở tiền đi chôn giấu ở bãi cát lề đường liên tỉnh 25B (quận 2). Rạng sáng 3.3.2009, cơ quan An ninh điều tra đã đào và thu giữ khoảng 410 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.