Chiêu lừa qua mạng xã hội

17/05/2011 23:48 GMT+7

Qua mạng xã hội Facebook, anh N.H.N (ngụ TP.HCM) quen một cô gái tên Trang, có nick là trangledinh2000, tự xưng là Việt kiều, đang làm cho một tổ chức phi chính phủ chuyên khám bệnh phát thuốc cho người nghèo, tháng 5.2011 sẽ về Việt Nam và đi Quảng Ngãi làm từ thiện.

Đầu tháng 5, cô gái gọi anh N. nói đã về Việt Nam và hẹn gặp tại khách sạn Rex. Sau nhiều lần đi chơi, ăn uống, anh N. tin tưởng và cho cô gái mượn chiếc máy hình trị giá 1.000 USD để cô này chuẩn bị cho chuyến đi Quảng Ngãi. Tối 16.5, cô gái lại hẹn anh N. đi xem phim, trong lúc xem phim cô nói điện thoại hết pin và mượn điện thoại trị giá gần 10 triệu đồng của anh N. để ra ngoài gọi điện thoại, sau đó đi luôn. Lúc này anh N. mới biết mình hoàn toàn bị lừa. Đề nghị bà con cảnh giác.

Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.