Sạt kè bảng nhựa đê biển Tây

16/05/2011 00:18 GMT+7

Mấy ngày qua, một đoạn khoảng 500m kè bảng nhựa trên đê biển Tây (đoạn Lung Ranh - Rạch Dinh, thuộc xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau) đang chờ nghiệm thu đã bị sạt lở, có đoạn bờ kè bị đứt toạc ra. Đơn vị thi công ra sức khắc phục sự cố trên bằng cách nhổ cọc bê tông chằng néo kè, dời sâu vào chân đê.


Đất sụp gây bể một đoạn kè bảng nhựa

Theo quan sát của PV Thanh Niên thì 500m đê được thi công kè bảng nhựa, nhiều đoạn đất nền nứt, kéo theo bờ kè xiêu vẹo, có đoạn bị đứt lìa chỉ chờ đổ ụp xuống biển. Đáng lo hơn, khi đơn vị thi công nhổ những cột bê tông lên để dời dây chằng néo bờ kè, những người có mặt ai cũng ngạc nhiên, bởi những cột bê tông ấy có đoạn đã vỡ rơi hết, chỉ còn trơ lõi sắt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết: “Hạng mục kè bảng nhựa trên đê biển Tây do doanh nghiệp Bảo Toàn (trụ sở ở huyện Trần Văn Thời) thi công. Tổng vốn cho kè bảng nhựa (vừa đứng, vừa nằm) dài 1,3 km là gần 7 tỉ đồng. Kè đang trong giai đoạn nghiệm thu”. Ông Hoai khẳng định sẽ cho kiểm tra lại bờ kè.

Tin, ảnh: Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.