Bộ Công an chỉ đạo xử lý nạn trộm cắp ở Cà Mau

16/05/2011 00:16 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên ngày 23.4 có bài Hoang mang vì trộm hoành hành ở Cà Mau, Văn phòng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra, xác minh.

Kết quả cho thấy, đêm 1 - 2.4, tại ấp 17, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xảy ra hai vụ đối tượng dùng thuốc chó và cạy cửa vào 2 gia đình trộm 6,5 chỉ vàng, 1 điện thoại di động và 125.000 đồng. Đêm 5.4, đối tượng cũng cạy cửa ghe bán hàng tạp hóa của người dân tại ấp 11 (xã Nguyễn Phích) để trộm tài sản trị giá 7 triệu đồng. Các vụ việc này đều được Công an xã lập biên bản, báo cáo Công an huyện U Minh điều tra. Cũng qua xác minh, từ ngày 1 đến 29.4 tại ấp 6 và 17 (xã Nguyễn Phích) có 17 con chó bị thuốc chết.

Như vậy, Văn phòng Bộ Công an cho rằng việc Báo Thanh Niên phản ánh là có thật; tuy nhiên, tình hình trộm cắp chưa đến mức táo tợn làm cho người dân hoang mang, bởi chính quyền địa phương đã tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng ngăn chặn.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.