Bầu cử sớm ở Trường Sa

16/05/2011 00:37 GMT+7

Lúc 7 giờ sáng 15.5, lễ khai mạc bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra tại 21 điểm bỏ phiếu ở thị trấn Trường Sa và các xã Song Tử Tây, Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

>> Thủ lĩnh thanh niên ứng cử đại biểu Quốc hội

Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Lục, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, cho biết: Khoảng 7 giờ 10 phút, cán bộ, chiến sĩ và  nhân dân trên các đảo bắt đầu bỏ phiếu. Cử tri rất tự hào và vui mừng trong ngày bầu cử.

Tân binh Nguyễn Văn Nhân, 20 tuổi, quê ở Tuyên Quang nói: “Lần đầu tiên đi bầu, tôi rất hãnh diện. Những người đắc cử cần lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, góp phần cải cách giáo dục và quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của quân dân huyện đảo”. Anh Lê Thanh Quân, 21 tuổi, ở xã Song Tử Tây tâm sự: “Là người dân sinh sống trên mảnh đất tiền tiêu Tổ quốc, tôi mong muốn những ứng cử viên sau khi đắc cử phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, nhất là các xã vùng biên cương, hải đảo”.

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây, mong muốn: “Các ứng cử viên được bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND phải quan tâm hơn nữa đối với vùng biên giới, hải đảo Tổ quốc, đưa ra những chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa”.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri Trường Sa, trung tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hứa nếu trúng cử ĐBQH sẽ cùng tập thể Quân ủy T.Ư, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong đó có Trường Sa.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.