Tổng thư ký đảng Quốc đại bị bắt

13/05/2011 00:48 GMT+7

Hôm qua, ông Rahul Gandhi, Tổng thư ký đảng Quốc đại lớn nhất trong liên minh cầm quyền hiện nay của Ấn Độ, đã được thả sau một đêm bị chính quyền bang Uttar Pradesh giam giữ.

Theo tờ Hindustan Times, ông Gandhi bị bắt vì ủng hộ cuộc biểu tình của nông dân địa phương chống lại việc chính quyền bang trưng thu đất để xây tuyến đường cao tốc New Delhi - Taj Mahal. Tình hình trở nên rất căng thẳng sau cuộc đụng độ hồi cuối tuần qua giữa cảnh sát và nông dân khiến 3 người thiệt mạng.

Ông Gandhi được thả sau khi nhiều thành viên đảng Quốc đại biểu tình phản đối tại Uttar Pradesh. Đảng Quốc đại và Thủ hiến Uttar Pradesh là bà Mayawati đang khẩu chiến dữ dội về chuyện đường cao tốc và vụ bắt giữ.

Ông Rahul Gandhi, 40 tuổi, được đánh giá có thể trở thành thủ tướng trong tương lai. Ông là con trai của Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandhi và là cháu cố của Jawaharlal Nehru, Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Cha và bà của ông chính là các thủ tướng Rajiv Gandhi và Indira Gandhi.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.