Taliban báo thù cho bin Laden, 80 người chết

13/05/2011 12:06 GMT+7

(TNO) Một kẻ đánh bom tự sát đi trên xe máy đã giết chết ít nhất 80 người tại một trung tâm huấn luyện bán quân sự ở vùng tây bắc Pakistan vào hôm nay, 13.5, theo Reuters.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị biệt kích Mỹ tiêu diệt trong lãnh thổ Pakistan hôm 2.5.


Cấp cứu nạn nhân vụ đánh bom - Ảnh: Reuters

Chi nhánh Taliban ở Pakistan đã đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ tấn công đẫm máu này. Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan Ehsanullah Ehsan nói với AFP qua điện thoại: “Đây là vụ báo thù đầu tiên cho sự tử đạo của Osama. Hãy chờ những vụ tấn công lớn hơn ở Pakistan và Afghanistan”.

Ông Nisar Sarwat, cảnh sát trưởng thị trấn Charsadda, nơi xảy ra vụ tấn công, cho biết trong số các nạn nhân có 65 người là những tân binh của Quân đoàn Biên giới đang trên đường rời khỏi trung tâm huấn luyện sau khi kết thúc một buổi huấn luyện.

Cảnh sát Pakistan cũng cho biết có một vụ nổ khác xảy ra cùng thời điểm song họ chưa xác định được đó có phải là một vụ đánh bom tự sát kép hay không.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.