Ngân hàng Trung Quốc bị tấn công bằng bom xăng

13/05/2011 14:25 GMT+7

(TNO) Một vụ tấn công bằng bom xăng xảy ra tại một ngân hàng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào sáng nay, 13.5, đã khiến hơn 40 người bị thương.

Tân Hoa Xã cho biết, vụ tấn công xảy ra vào giờ họp buổi sáng của các nhân viên trong một ngân hàng phát triển nông thôn ở huyện tự trị dân tộc Tạng Thiên Chúc.


 Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa hiện trường - Ảnh: AFP

Các tường thuật ban đầu cho hay, hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, trong một bản tin sau đó, Tân Hoa Xã khẳng định không hề có thiệt hại nhân mạng trong vụ này.

Một nhân chứng nói với Tân Hoa Xã rằng, ông thấy một số người đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 4 của ngân hàng sau vụ tấn công. Một số người bị bỏng nặng cũng được cáng ra khỏi hiện trường.

Theo thông báo của chính quyền địa phương, thủ phạm được xác định là một cựu thu ngân 39 tuổi, người bị sa thải vào tháng trước vì biển thủ tiền của ngân hàng. Thủ phạm hiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.