Nam Bộ vào mùa mưa

13/05/2011 17:34 GMT+7

(TNO) "Trong hai ngày 12 và 13.5, đồng loạt các tỉnh Nam Bộ đã đón những cơn mưa lớn trên diện rộng. Như vậy, có thể xác nhận toàn Nam Bộ đã chính thức bước vào mùa mưa", thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết.

 
Đây là thời gian người dân ở miền Nam cần đem sẵn áo mưa khi ra đường - Ảnh: Nguyên Mi

Trong đó, các tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau mưa đều khắp tỉnh. Đặc biệt, Tây Ninh mưa lớn, lượng mưa đo được tại Núi Bà là 132 mm. Tại Xuân Lộc (Đồng Nai), lượng mưa đo được là 108 mm.

Riêng tại TP.HCM, mưa nhỏ nhưng kéo dài, lượng mưa đo được khoảng 15 mm.

Do đã xuất hiện mưa đều và trên diện rộng nên nhiệt độ Nam Bộ đã được kéo giảm. Nhiệt độ cao nhất là 35 độ C, thấp nhất là 25 độ C.

Dự báo, trong những ngày tới, do đã vào mùa mưa và ảnh hưởng của gió Tây Nam nên các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa vừa và to. Riêng tại TP.HCM mưa nhỏ nhưng dai.

Mặt khác, mưa đầu mùa thường kèm theo giông lốc, mưa đá, sấm sét rất nguy hiểm, nhất là vào buổi chiều.

Vì thế, người dân nên đem theo áo mưa khi đi ra ngoài; tránh ra đường khi có mưa giông, sấm sét.

Bên cạnh đó, mọi người cũng cần lưu ý những cơn mưa đầu mùa thường chứa nhiều a-xit, kèm theo nhiều khói bụi và các chất dơ bẩn độc hại. Nên tránh tắm hoặc sử dụng nước mưa trong giai đoạn này.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.