Động đất lớn nhất trong 50 năm ở Tây Ban Nha

13/05/2011 00:55 GMT+7

Hôm qua, hàng ngàn người ở thành phố Lorca, đông nam Tây Ban Nha phải tiếp tục sống trong các khu trại dã chiến và ăn qua bữa bằng thực phẩm cứu trợ sau khi đợt động đất mạnh bất thường đêm 11.5 phá hủy nhà cửa của họ, theo Reuters.

Ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm 1 trẻ em, và 130 người bị thương sau 2 cơn chấn động 5,2 độ Richter và 4,4 độ Richter làm rung chuyển thành phố. Dân chúng hoảng loạn tháo chạy khi các tòa nhà đổ sập, nghiền nát từng dãy xe cộ bên đường.

Thị trưởng Francisco Jodar cho hay khoảng 30.000 người phải ngủ ngoài trời trong đêm 11.5. Theo BBC, đây là đợt động đất dữ dội nhất Tây Ban Nha trong 50 năm qua. Quân đội đã cử 200 binh sĩ đến Lorca để giúp hỗ trợ tìm người mắc kẹt và dọn dẹp đống đổ nát.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.