Các cô gái đẻ thuê ở Thái Lan về nước

13/05/2011 23:51 GMT+7

Hôm qua, 10 trong số 15 cô gái Việt Nam bị bắt trong đường dây đẻ thuê ở Thái Lan được về nước sau hơn 2 tháng bị tạm giữ. Ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cho PV Thanh Niên hay họ đã về Việt Nam trên chuyến bay trưa của Vietnam Airlines và được các nhân viên của cơ quan chống buôn người Thái Lan đi kèm để bảo đảm an toàn.

Theo ông Tuấn, 10 cô gái này, trong đó có 3 cô đang mang thai khoảng 6 tháng, đề nghị được về nước trước trong khi 5 cô còn lại vẫn ở trong trại tạm cư bên ngoài Bangkok vì vừa sinh xong. Những đứa trẻ mới sinh đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Bangkok và sẽ về Việt Nam với “mẹ” của chúng sớm nhất vào cuối tháng này.

Theo sứ quán, những cha mẹ “thật” (phần lớn là người Đài Loan) có thể nhận con theo thủ tục xin con nuôi ở Việt Nam. Những cô gái này bị bắt hồi cuối tháng 2 và qua quá trình điều tra, nhà chức trách Thái Lan xác định họ chỉ là nạn nhân của đường dây mang thai hộ do một công ty ở Đài Loan chủ mưu.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.