Xe tải cháy rụi, 4 người bị bỏng nặng

12/05/2011 00:18 GMT+7

Khoảng 9 giờ 30 ngày 11.5, tại thôn vùng 5 xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 4 người bị bỏng nặng. Nạn nhân là Bùi Văn Tùng (11 tuổi, ở xã Phổ Thuận), Mai Văn Cư (36 tuổi, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Phạm Nhị (53 tuổi), Cao Thị Minh Thuận (45 tuổi, đều ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trong đó anh Cư bị bỏng đến 90%. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ), cả 4 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cứu chữa.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chiếc xe tải đậu để chất dưa hấu dưới đường dây điện cao thế, khi anh Mai Văn Cư leo lên trần xe lấy tấm bạt che nắng đã bất cẩn đụng đường dây nên bị điện giật. Lập tức, xe tải phát ra tiếng nổ lớn, bốc cháy và bị thiêu rụi nên mọi người không kịp thoát thân.

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.