Dân số VN đang già hóa rất nhanh

12/05/2011 23:55 GMT+7

Hôm qua, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại VN và Tổng cục Dân số công bố về già hóa dân số ở VN.

Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho biết, số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2010 và một số nghiên cứu khác cho thấy, dân số VN đang già hóa với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Nguyên nhân là do tỷ suất sinh và tỷ suất chết giảm một cách nhanh chóng, đồng thời tuổi thọ tăng đã khiến dân số cao tuổi gia tăng nhanh hơn bất kỳ nhóm dân số nào khác. VN đang có tốc độ nhanh nhất thế giới của giai đoạn từ "già hóa" (10% dân số trên 60 tuổi) chuyển sang "già" (20% dân số trên 60 tuổi). Phụ nữ cao tuổi chiếm ưu thế so với nam giới cao tuổi: Ở tuổi 60-69 tương ứng với 100 nam giới có 131 nữ; nhóm tuổi 70-79 có 149 nữ/100 nam và nhóm 80 tuổi trở lên thì có 200 nữ/100 nam. Với tốc độ dân số già nhanh chóng, quỹ lương trả cho người về hưu của VN có nguy cơ cạn kiệt vào 2052, đồng thời làm tăng chi phí y tế.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.