Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

12/05/2011 00:19 GMT+7

Lúc 0 giờ 35 phút ngày 11.5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận anh Lê Nguyễn Khánh Vũ (26 tuổi, ở P.9, TP Đà Lạt) trong tình trạng bị đâm thủng tâm thất phải dài 2 cm, cùng 3 vết đâm ở ngực phải thấu phổi; bị chèn ép cấp do tràn máu màng tim, thượng vị lòi màng nối ruột ra ngoài.

Khi đưa vào phòng mổ, tim nạn nhân ngừng đập, không đo được huyết áp. Sau hơn 150 phút phẫu thuật, ê-kíp mổ do bác sĩ Lê Quí Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, đứng đầu đã cứu sống bệnh nhân. Trưa cùng ngày, mạch và huyết áp của bệnh nhân Vũ đã ổn định.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.