Vẫn chưa mua được máy dò “hố tử thần”

11/05/2011 01:24 GMT+7

Sở Giao thông vận tải TP.HCM (GTVT) cho biết mặc dù UBND TP đã đồng ý chủ trương cho Sở mua sắm 2 máy dò công trình ngầm (georadar) để kiểm tra các vị trí sụp lún mặt đường nhưng đến nay vẫn chưa thể mua do thủ tục rất nhiêu khê.

Cần phải đăng ký danh mục vốn kế hoạch, lập dự án mua sắm thiết bị rồi  trình duyệt, liên hệ với đơn vị xuất nhập khẩu để thương thảo ký hợp đồng... Ông Lê Toàn - Phó giám đốc Sở GTCC - cho biết nếu sử dụng nguồn vốn kế hoạch thì phải thông qua HĐND TP, nếu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ Sở Tài chính mới hy vọng nhanh hơn. Kinh phí mua 2 máy dò khoảng 110.000 USD. Hiện Sở GTVT phải mượn tạm một máy dò ra-đa xuyên đất của Công ty Manila Water (Philippines) để sử dụng. Thời gian qua chiếc máy này đã giúp phát hiện khoảng 70 vị trí mặt đường có dấu hiệu bất thường, trên 20 điểm có nguy cơ xuất hiện “hố tử thần” đã được xử lý.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.