Thẩm mỹ viện không bác sĩ nhưng vẫn nhận “điều trị”

11/05/2011 12:55 GMT+7

(TNO) Chiều 10.5, Thanh Tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành thanh tra đột xuất các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

 Xem video

Tại cơ sở “Thẩm mỹ viện Mỹ Anh Paris” (số 2 ngõ 45 Nguyên Hồng, quận Đống Đa), đoàn thanh tra phát hiện cơ sở này đã quảng bá quá mức về phạm vi hành nghề.

Cụ thể: mặc dù không được Sở Y tế cấp phép và thực tế tại đây không có bác sĩ nhưng thẩm mỹ viện Mỹ Anh đã quảng bá: “Với đội ngũ Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ đã từng tu nghiệp và làm việc tại Pháp, Nhật, Hàn Quốc nhiều năm chúng tôi sẽ đem đến cho bạn vẻ đẹp hoàn thiện mà thật tự nhiên”.

Theo bà Đặng Thị Hòa, Phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cơ sở này không được cấp phép của Sở Y tế nhưng vẫn thông tin về các dịch vụ “điều trị” (điều trị da mụn, bọc, điều trị thâm quầng mắt, điều trị rạn nứt bụng, đùi, ngực...). Việc này gây hiểu lầm về năng lực chuyên môn đối với người sử dụng dịch vụ.

Tại thời điểm thanh tra, chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ đăng ký kinh doanh.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.