Thành viên al-Qaeda nổi loạn trong nhà tù Iraq

09/05/2011 00:33 GMT+7

Hôm qua, Huthaifa al-Batawi, một trong những thủ lĩnh nhánh al-Qaeda tại Iraq, giật súng của cảnh sát trong lúc bị thẩm vấn, dẫn đến một cuộc nổi loạn tại nhà tù chính của Baghdad. Hậu quả là 18 người chết, bao gồm 8 cảnh sát, Batawi và 9 tù nhân khác, theo AFP.

Người này bị bắt sau vụ tấn công nhà thờ Cơ đốc giáo tại Baghdad hồi tháng 10.2010, khiến 53 người thiệt mạng. Hôm qua, cảnh sát thẩm vấn Batawi vì cho rằng có thể khai thác được manh mối về những âm mưu khủng bố của l-Qaeda sau cái chết của Osama bin Laden.

Cùng ngày, giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban tại thành phố miền nam Kandahar bước sang ngày thứ hai. Tính đến hôm qua đã có 18 người chết và 50 người bị thương. Từ ngày 7.5, các tay súng Taliban tấn công văn phòng tỉnh trưởng, trụ sở cảnh sát và cơ quan tình báo. Đây là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi Taliban hồi tuần rồi tuyên bố trả thù cho bin Laden.


Lính Afghanistan bắn trả Taliban tại Kandahar hôm qua - Ảnh: AFP

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.