Nga phô diễn sức mạnh quân sự

09/05/2011 17:56 GMT+7

(TNO) Nga đã phô diễn các vũ khí tối tân của lực lượng quân đội trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9.5).

Vào sáng nay, 9.5, các loại tên lửa lớn và những kiểu xe tăng tân tiến nhất của Nga cùng 20.000 binh sĩ đã diễu hành qua Quảng trường Đỏ ở Moscow trước sự chứng kiến của Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.


 Một đơn vị quân đội Nga tham gia duyệt binh - Ảnh: AFP

Hơn 100 loại khí tài quân sự đã diễu hành qua lễ đài trước Lăng Lênin, trong đó có tên lửa đạn đạo Topol-M, các hệ thống phòng không S-400 Triumph, Pantsyr-S1, tên lửa Iskander-M, xe bọc thép BTR-80, xe tăng T-90…

Một đội 5 chiếc trực thăng Mi-8 cũng đã lượn qua Quảng trường Đỏ, mang theo quốc kỳ và quân kỳ Nga.


  Năm chiếc trực thăng Mi-8 lượn qua bầu trời trên Quảng trường Đỏ - Ảnh: Reuters

Tại buổi lễ, Tổng thống Nga Medvedev đã phát biểu với một nhóm các cựu chiến binh Nga: “Các bạn đã quyết định số phận Thế chiến thứ hai. Hôm nay, chúng ta đánh dấu ngày lễ thiêng liêng nhất của đất nước, cám ơn các bạn vì đã mang lại tự do cho chúng tôi”.


 Tổng thống Medvedev (áo đen, trái) và Thủ tướng Putin (áo đen, phải) tại buổi lễ - Ảnh: AFP

Trong bài diễn văn của mình, ông Medvedev cũng cam kết Nga sẽ kiên quyết duy trì các nguyên tắc hợp tác bảo vệ hòa bình thế giới.

Các buổi lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng là niềm tự hào của Liên Xô và nước Nga kể từ năm 1945, và là cơ hội để các nhà lãnh đạo đất nước khơi dậy lòng yêu nước.

Theo Reuters, chi phí cho cuộc duyệt binh ở Moscow và tại nhiều nơi khác trên khắp nước Nga, từ Siberia đến vùng Viễn Đông, ước tính khoảng 43 triệu USD.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov (áo đen) trên chiếc xe mui trần thời Liên Xô - Ảnh: AFP


Pháo tự hành trong cuộc duyệt binh - Ảnh: AFP
 

 
Xe tăng T-90A - Ảnh: AFP
 


 Một đơn vị quân đội tham gia duyệt binh - Ảnh: AFP


Dàn phóng tên lửa đạn đạo Topol-M - Ảnh: AFP


Đoàn xe tăng "hỏa tiễn huyền thoại" T-90A, một vũ khí lợi hại và tối tân của Nga - Ảnh: AFP

 
Xe quân sự gắn tên lửa hiện đại là một trong những niềm tự hào của quân đội Nga - Ảnh: AFP

 

 
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M phô diễn trên Quảng trưởng Đỏ. Đây được coi là tên lửa đạn đạo liên lục địa tốt nhất thế giới hiện nay - Ảnh: AFP


 


 Tổng thống Medvedev đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ - Ảnh: AFP

 
Tổng thống Medvedev bắt tay các cựu chiến binh Nga trong Thế chiến thứ hai - Ảnh: AFP

Sơn Duân - Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.