Yêu cầu các doanh nghiệp rà soát về tình hình lao động ở Nga

07/05/2011 00:24 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên chiều 6.5, một lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH cho biết vừa yêu cầu các doanh nghiệp có lao động làm việc ở Nga rà soát, báo cáo tình hình về người lao động đã đưa đi. Trước đó, ngày 5.5, báo chí nước ngoài đưa tin, Cảnh sát Nga đã bắt khoảng 500 người VN nhập cư bất hợp pháp ở làng Malakhovka, khu vực Moscow. Đây là những người nhập cư được thuê mướn bất hợp pháp tại một xưởng may áo choàng và áo vest.

“Theo nhận định ban đầu của chúng tôi, những người VN vừa bị nhà chức trách Nga bắt giữ có thể là những người sang Nga từ lâu và định cư bất hợp pháp”, vị này cho biết.

Trong ngày hôm qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với Đại sứ quán VN tại Nga để tìm hiểu rõ về những công dân VN vừa bị bắt giữ. Theo vị lãnh đạo nói trên, trong trường hợp xác định người lao động là do các doanh nghiệp đưa đi sẽ yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.