Mỹ đe dọa Syria

07/05/2011 11:42 GMT+7

(TNO) Mỹ cam kết sẽ thực hiện “một phản ứng quốc tế mạnh mẽ” chống lại chính phủ Syria nếu Damascus không chấm dứt việc trấn áp người biểu tình trong nước.

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng ở Homs, Hama và các thành phố khác ở Syria trong hôm 6.5, theo Reuters.

Mỹ gọi tình trạng bạo lực nói trên là đáng chỉ trích và cho biết sẽ thực thi các “biện pháp bổ sung” nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad không chấm dứt đổ máu.

Hơn 500 người được cho là đã bị giết ở Syria từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào giữa tháng 3.

Trong hôm 6.5, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, ít nhất 15 người đã chết ở thành phố Homs và 6 người đã chết ở thành phố Hama.

Hai thành viên lực lượng an ninh của Syria cũng thiệt mạng trong hôm 6.5, theo chính phủ Syria.

Người phát ngôn của Nhà Trắng Jay Carney nói: “Chúng tôi hoan nghênh sự can đảm của người biểu tình Syria trong việc đòi quyền bày tỏ ý kiến và lấy làm tiếc về những mất mát nhân mạng của tất cả các bên”.

Trước đó, Mỹ đã ủng hộ kế hoạch của Liên minh châu u phong tỏa tài sản của ít nhất 13 quan chức cao cấp Syria vì trách nhiệm của họ trong các cuộc trấn áp biểu tình vốn chứng kiến 2.500 người bị bắt giữ.

Lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này sau khi được chính phủ các nước chính thức thông qua.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.