Tiến sĩ Nguyễn Nhã đã giới thiệu cặn kẽ về vùng cửa biển Sa Kỳ và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - cái nôi của đội hùng binh Hoàng Sa; quá trình hình thành, phát triển của Hải đội Hoàng Sa từ cuối thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 19 và sự đóng góp, hy sinh lớn lao của những binh phu Hải đội Hoàng Sa trong việc xác lập chủ quyền của Tổ quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
Tại buổi thuyết trình, tiến sĩ Nguyễn Nhã đã tặng trường ĐH Phạm Văn Đồng bản đồ An Nam Đại Quốc Họa Đồ do Giám mục Taberd (Pháp) lập và xuất bản năm 1838. Đây là tài liệu duy nhất của người nước ngoài vẽ rất cụ thể, xác lập tọa độ khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Dịp này, tác giả Nguyễn Văn Minh (bút danh Trí Tín - phóng viên báo điện tử VnExpress) cũng đã giới thiệu 58 bức ảnh với chủ đề “Hoàng Sa nhìn từ Lý Sơn” với sinh viên (ảnh).
Tin, ảnh: Hiển Cừ
Bình luận (0)