Cháu bé 2 tuổi ngã vào nồi canh

06/05/2011 13:19 GMT+7

(TNO) Ngày 6.5, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, cháu H.M.N (2 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã qua cơn nguy kịch.

Cháu N. được đưa vào viện cấp cứu trưa 5.5 trong tình trạng bỏng nặng vùng lưng, mông, đùi; bác sĩ cho biết cháu bị bỏng độ II.

Người nhà cháu N. cho hay, cháu chạy ngã vào nồi canh vừa mới đưa trên bếp xuống mâm cơm. Sau đó, vì hốt hoảng và nghĩ phải giảm sức nóng nên bà của cháu đã dùng tay vuốt vào lưng cho sạch khiến vết bỏng nặng hơn và phần lưng bị lở loét thêm.

Theo các bác sĩ, đối với bỏng do nước sôi, cách sơ cứu đơn giản nhất là để nguyên quần áo, ngâm ngay phần cơ thể bị bỏng vào nước lạnh sạch (không phải nước đá) trong thời gian từ 15 - 20 phút. Sau đó băng nhẹ vết bỏng bằng gạc và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.