Sony tiếp tục bị kiện vì vụ đột nhập PlayStation

04/05/2011 18:42 GMT+7

(TNO) Sau khi được thông báo về vụ kiện đầu tiên tại Mỹ, hôm qua Sony tiếp tục bị khách hàng ở Canada đòi bồi thường do rò rỉ thông tin qua PlayStation Network (PSN).

Công ty luật McPhadden Samac Tuovi LLP, trụ sở tại Toronto, vừa tuyên bố đại diện thân chủ mình là Natasha Maksimovic, 21 tuổi, muốn kiện tập đoàn Sony và các chi nhánh vì đã tự ý tạm ngưng hoạt động máy chủ PSN cũng như gián tiếp gây rò rỉ thông tin cá nhân của khách hàng.

McPhadden Samac Tuovi LLP đòi khoản bồi thường 1 tỉ CAD, theo CNET, trong đó bao gồm chi phí theo dõi dịch vụ tín dụng và bảo hiểm chống gian lận suốt 2 năm.

Hồi tuần rồi, một game thủ PSN ở Mỹ cũng đã nộp đơn kiện Sony sau vụ tin tặc tấn công vào cơ sở dữ liệu trên PSN và lấy cắp thông tin người dùng.

Theo đơn kiện nộp tại tòa án ở California, ông Kristopher Johns, 36 tuổi, cáo buộc Sony đã không bảo vệ được thông tin và dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, dẫn đến tình trạng bị mất cắp dữ liệu vào tay tin tặc.

Ông Johns cũng than phiền rằng Sony đã trì hoãn quá lâu trước khi thông báo cho người dùng về vụ tấn công PSN, khiến khách hàng không kịp đưa ra quyết định quan trọng như thay đổi số thẻ tín dụng, đóng tài khoản đã bị mất cắp, cũng như thực hiện các biện pháp an ninh khác để tự bảo vệ trước những cuộc tấn công có thể xảy ra.

Phi Yến
(Theo CNET)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.